'Ông trùm' tài chính Mỹ dự báo vàng sẽ rớt còn 42,1 triệu đồng/lượng

Trong báo cáo vừa mới phát hành, J.P. Morgan (Mỹ) nhận định, giá vàng sẽ không giữ được nhiệt trước kế hoạch thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong năm 2022.

Các nhà phân tích J.P. Morgan lý giải, FED có kế hoạch kết thúc việc mua trái phiếu hàng tháng, điều này có nghĩa là sẽ hạn chế tung tiền mặt vào thị trường. Đồng thời FED sẽ tăng lãi suất, mà theo dự kiến sẽ tăng đến 3 lần trong tương lai.

Tuy nhiên khả năng nâng lãi suất của FED có thể vào tháng 9-2022. Do đó, lạm phát dài hạn vẫn được duy trì tốt, dẫn đến lợi suất trái phiếu tăng mạnh.  Ngoài ra đồng USD vẫn tiếp tục tăng giá trị. Tất cả điều này tạo sức ép lên giá vàng.

"Trong quý 1-2022, giá vàng duy trì mức bình quân là 1.765 USD/ounce và sẽ giảm tiếp cho đến quý 4-2022 sẽ là 1.520 USD/ounce, tương đương 42,1 triệu đồng/lượng", J.P. Morgan dự báo.

Phiên giao dịch ngày cuối cùng của năm 2021, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 1.818 USD/ounce, tương đương 50,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cũng leo lên mốc 61,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 11 triệu đồng/lượng

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm