Hôm trước đó, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Naeem Khalid Lodhi với lý do quản lý kém cỏi, gây bất hòa giữa các cơ quan lãnh đạo.
Sự việc bắt nguồn từ lúc nhà doanh nghiệp Mansoor Ijar tiết lộ Đại sứ Pakistan tại Mỹ Husain Haqqani cho biết tổng thống Pakistan đã chỉ đạo gửi thư cho Bộ Quốc phòng Mỹ nhờ giúp đỡ vì lo ngại quân đội đảo chính. Sau đó, Tòa án tối cao mở cuộc điều tra.
Tổng Tham mưu trưởng Kayani và Giám đốc Cơ quan tình báo Ahmad Shuja Pasha đã trình với tòa tối cao đây là âm mưu làm hại quân đội. Thủ tướng Gilani cáo buộc họ vi phạm hiến pháp khi tự ý làm mà không thông qua chính phủ.
Ngày 11-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng không bảo đảm quân đội Pakistan sẽ không đảo chính. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ giữ quan điểm để các bên ở Pakistan tự giải quyết chuyện nội bộ.
THIÊN ÂN (Theo Fox News, Pakistan Today)