Palestine gia nhập UNESCO

Kết quả gồm 107 phiếu thuận, 52 phiếu trắng và 14 phiếu chống trong khi Palestine chỉ cần 81 phiếu thuận.

Mỹ, Canada, Đức và Israel bỏ phiếu chống. Nga, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ và Nam Phi bỏ phiếu thuận. Anh bỏ phiếu trắng.

Trước đó, Mỹ (cung cấp 22% ngân sách UNESCO) dọa sẽ cắt khoản tài trợ 80 triệu USD hằng năm nếu Palestine được bầu. Israel cũng đe dọa tương tự.

Luật Mỹ cấm chính phủ Mỹ tài trợ cho bất cứ cơ quan nào của LHQ kết nạp làm thành viên một nước chưa được cộng đồng quốc tế thừa nhận tư cách nhà nước, tức chưa trở thành thành viên của LHQ.

LÊ LINH (Theo AP, Russia Today, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm