Patrice Evra giải thích lý do xuống phong độ

Là một nhân tố không thế thiếu góp phần đưa Man Utd đăng quang ngôi vô địch Premier League lần thứ 19, những rõ ràng màn trình diễn của Patrice Evra trong mùa giải 2010/11 là chưa thể khiến NHM Quỷ đỏ cảm thấy yên tâm.

Patrice Evra giải thích lý do xuống phong độ ảnh 1

Bản thân ngôi sao xứ Lục lăng cũng thừa nhận phong độ không thật sự tốt của mình. Chia sẻ trên Inside United, Evra cho biết: “Thẳng thắn mà nói, đây không phải là mùa giải tốt nhất của tôi”.

“Tôi đã bỏ lỡ mất quãng thời gian tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới và chỉ có duy nhất một tuần chuẩn bị trước khi chính thức nhập cuộc. Có lẽ mọi người đã quên mất điều đó”.

“Trong khi đó, những cầu thủ khác có tới năm tuần tập luyện để cải thiện thể lực và tham dự một số trận giao hữu. Cho dù tôi có nỗ lực thế nào, thì một tuần chuẩn bị là chưa đủ để có được thể trạng tốt nhất trước khi bắt đầu mùa giải mới”.

“Ở giai đoạn giữa và cuối mùa bóng, tôi cảm thấy hài lòng hơn với phong độ của mình. Tuy nhiên, tôi biết mình sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều trong mùa giải tới”.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn này, hậu vệ cánh trái người Pháp tiết lộ HLV Alex Ferguson đã rất giận dữ sau khi Man Utd để thua Arsenal ở trận đấu lượt về trên Emirates. Và nhờ đó mà bầy Quỷ đỏ có được quyết tâm chiến thắng ở những trận đấu còn lại.

“Sau trận thua trước Arsenal, Sir Alex hỏi chúng tôi có muốn giành danh hiệu vô địch thứ 19 hay không? Rằng chúng tôi còn muốn bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội nữa. Ông ấy cảnh báo tất cả chúng tôi sẽ phải hối hận nếu tình trạng này tiếp diễn. Cả đội bóng đều cảm thấy cần phải chiến đấu quyết tâm hơn sau những gì mà HLV giáo huấn”.

Theo Hoàng Yến (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm