Patrice Evra lần đầu tiết lộ lý do dứt áo M.U

Evra vốn đã ký hợp đồng gian hạn 1 năm với Quỷ đỏ vào tháng 5/2014, tuy nhiên, sau World Cup 2014, anh bất ngờ chia tay Old Trafford để chuyển sang Juventus. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của tân binh đắt giá Luke Shaw là lý do khiến Evra ra đi.
Evra rời M.U vì chuyện cá nhân
Tuy vậy, Evra đã phủ nhận điều này khi tuyên bố Van Gaal muốn giữ anh lại, thậm chí sẵn sàng trao băng đội trưởng M.U cho anh nhưng không được. Đến hôm qua, hậu vệ kỳ cựu người Pháp mới chia sẻ lý do chính khiến anh ra đi.
“Tôi rời Manchester vì những vấn đề cá nhân và Juventus là đội bóng duy nhất tôi muốn đến.” Evra nói trên JTV.
“Họ là CLB giàu truyền thống và có những mục tiêu quan trọng. Conte (cựu HLV của Juve) đã gọi điện cho tôi nhiều lần để thuyết phục tôi, bây giờ tôi đang ở Juventus và cảm thấy hạnh phúc.”
“Ở đây, tôi có thể tiếp tục thi đấu trong màu áo một CLB lớn, tôi không thấy sự khác biệt nào so với khi ở United. Việc chuẩn bị về thể trạng rất khó khăn, có lẽ là việc khó khăn nhất tôi từng làm.”
Bên cạnh đó, Evra không quên khen ngợi Carlos Tevez, người từng chơi rất thân với anh khi cả 2 còn ở M.U. “Tevez? Tôi thấy anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều, nhiều hơn một người của đội bóng thông thường. Tôi nhìn thấy một con sư tử, thực sự anh ấy đã giúp tôi rất nhiều ở đây.”
Theo Tiểu Phi (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm