Paul Scholes: Tôi không chơi bẩn

Không thể phủ nhận, Paul Scholes chính là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất ở lứa cầu thủ cùng thời với anh. Ngay cả Zinedine Zidane, Xavi, Edgar Davids hay rất nhiều ngôi sao khác cũng có cùng chung quan điểm đó.

Paul Scholes: Tôi không chơi bẩn ảnh 1

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp quần đùi áo số lừng lẫy, lão tướng người Anh cũng được biết đến như một cầu thủ có phong cách thi đấu máu lửa và thậm chí là thô bạo. HLV Wenger đã từng công khai nhận xét Scholes một tài năng mà bất kì nhà cầm quân nào cũng thèm muốn, chỉ có điều anh hơi...xấu chơi.

Trước những lời bình luận thiếu tích cực về mình, ngôi sao 36 tuổi lên tiếng phản bác: “Tôi không hề cố ý muốn làm bất kì ai bị đau. Chỉ là chuyện không may xảy ra mà thôi. Khi tranh chấp bóng, có lúc bạn không hề chủ định nhưng vẫn va chạm mạnh vào chân của cầu thủ đối phương. Tôi không phải kẻ ưa chơi bẩn”.

“Nhưng công bằng mà nói, chưa có bất kì ai phải giải nghệ hoặc bị gãy chân sau những pha vào bóng của tôi. Tôi không và chưa bao giờ có ý định thi đấu một cách thô bạo”.

Theo thống kê, Paul Scholes “sở hữu” 90 thẻ vàng – con số đưa tiền vệ Quỷ đỏ lên vị trí thứ 3 trong danh sách những cầu thủ phải nhận nhiều thẻ phạt nhất lịch sử Premier League.

Theo Việt Anh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm