Pep thừa nhận Barca chưa đủ mạnh để dẫn đầu

Pep thừa nhận Barca chưa đủ mạnh để dẫn đầu ảnh 1

Pep thừa nhận Barca chưa đủ mạnh để dẫn đầu - Ảnh AS

Với trận thua 0-1 trước Getafe ở vòng 14 trong khi Real Madrid giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trong trận derby với Atletico, Barca đã bị kình địch bỏ xa tới 6 điểm trên BXH Liga. Lần đầu tiên kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền ở Barca, đội bóng của ông bị cách ngôi đầu một khoảng xa đến vậy. Điều đó chứng tỏ rằng Barca hiện tại đang thực sự có vấn đề về phong độ, và chính Guardiola cũng phải thừa nhận điều này trong cuộc họp báo trước trận đấu sớm của vòng 17 với Rayo Vallecano.

“Real Madrid đang dẫn trước Barca 6 điểm bởi cho tới thời điểm này, họ chơi hay hơn chúng tôi. Chúng tôi biết rằng Real Madrid đang rất mạnh và Barca phải cải thiện phong độ hoặc chúng tôi sẽ không thể bắt kịp họ. Barca phải nâng cao trình độ hơn nữa bởi phong độ như hiện nay là chưa đủ để đứng đầu Liga. Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng nếu không làm được, Barca sẽ chúc mừng đối thủ vì họ đã chơi hay hơn”, hãng Reuters dẫn lời Pep.

Thành tích của Barca trên sân nhà mùa này là gần như tuyệt đối khi thắng 6, hòa 1 trong 7 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới lần nào. Tuy vậy, trong 6 lần phải làm khách, họ chỉ thắng 2, hòa 3 và thua 1. Tuy vậy, Pep không cho rằng đội bóng của ông đã chơi tồi trong các chuyến làm khách.

“Trên sân nhà, Barca chơi ổn định hơn, còn khi làm khách, chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi không hề chơi tồi hơn đối thủ của mình trong các trận đấu đó. Barca vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng lại không thể giành chiến thắng, và đó là điều mà chúng tôi đang xem xét”, vẫn lời Pep.

Theo Vũ Mạnh (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm