Peru giải cứu 9 công nhân bị kẹt trong hầm mỏ

Peru giải cứu 9 công nhân bị kẹt trong hầm mỏ ảnh 1

Một công nhân được đưa ra bên ngoài sau gần một tuần bị kẹt trong hầm mỏ - Ảnh: Reuters

Họ đã cầm cự được nhờ lấy oxy, nước và thức ăn thông qua một ống kim loại được các nhân viên cứu hộ dùng để tiếp tế cho các nạn nhân trong khi chờ khoan đường hầm.

Lần lượt từng công nhân đã được đưa ra ngoài an toàn trong hôm 11-4. Họ phải thở bằng bình oxy, trùm kín và đeo kính râm để bảo vệ cơ thể sau thời gian dài ở trong bóng tối.

Peru giải cứu 9 công nhân bị kẹt trong hầm mỏ ảnh 2

Peru giải cứu 9 công nhân bị kẹt trong hầm mỏ ảnh 3

Các công nhân lần lượt được đưa ra ngoài - Ảnh: Reuters

“Tất cả đều khỏe mạnh nhưng bị mất nước và chóng mặt. Họ chưa thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nên vẫn phải đeo kính râm” - Tổng thống Peru Ollanta Humala cho biết.

Thợ mỏ Jesus Japatinta cho biết ông đã bị choáng ngợp khi được đưa ra bên ngoài mà vẫn còn sống. “Tôi đã bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc” -  ông nói.

Các nhân viên cứu hộ cho biết Cabeza de Negro là một mỏ không được cấp phép và rất nguy hiểm nhưng nó vẫn bị khai thác vì lợi nhuận.

Theo Thanh Phạm (TTO / Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm