Phí dịch vụ 1.800 USD bị đẩy lên 8.500 USD

Theo đó, Công ty TLG sẽ tuyển dụng 200 lao động (100 nữ) để đưa qua Bồ Đào Nha làm ở trang trại. Mức lương cơ bản của lao động khoảng 485 euro/tháng (1 euro khoảng 30.000 đồng).

Theo hợp đồng đăng ký với Dolab, Công ty TLG sẽ thu phí của người lao động khoảng 35-36 triệu đồng, gồm: tiền dịch vụ tương đương một tháng lương cơ bản/năm (485 euro), tiền làm visa (nếu lao động ủy quyền cho công ty làm) là 80 euro, vé máy bay qua Bồ Đào Nha 1.000 USD và phí học giáo dục định hướng khoảng 1.050.000 đồng.

Tuy nhiên, giới “cò” lao động cho biết tổng cộng phí dịch vụ nếu người lao động đăng ký đi Bồ Đào Nha (khi được tuyển dụng) từ 8.000-8.500 USD/người. Các đầu mối cò lao động ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... cũng cho biết họ được yêu cầu thu 8.000- 8.500 USD/người cho hợp đồng này.

Giám đốc một trung tâm giới thiệu việc làm tại Quảng Bình cho biết nếu thu 8.000-8.500 USD/người trong khi thời hạn hợp đồng chỉ ký từng năm (có thể gia hạn), trong trường hợp nếu chủ sử dụng lao động không gia hạn thêm hợp đồng thì người lao động trắng tay.

Theo HỒ VĂN/ Tuổi Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm