Phá ổ buôn ma túy tại nhà máy lắp ráp máy bay Boeing

Phá ổ buôn ma túy tại nhà máy lắp ráp máy bay Boeing ảnh 1

Bên trong nhà máy của hãng Boeing tại Ridley Park.
Trong số 37 người bị bắt có 36 người là các nhân viên hoặc cựu nhân viên nhà máy của Boeing tại Ridley Park, Pennsylvania, nơi chuyên sản xuất máy bay cho quân đội Mỹ.

Hãng Boeing đã được cảnh báo về đường dây mua bán ma tuý bởi chính các nhân viên trong nhà máy.

Các nhà quản lý sau đó đã gọi cho FBI. Các mật vụ FBI đã bí mật đóng giả vào bên trong nhà máy để điều tra.

Nhà máy của Boeing tại Pennsylvania chế tạo các trực thăng Chinook và máy bay Osprey được sử dụng tại Afghanistan.

37 người đã bị bắt vì phân phối hoặc cố gắng ma tuý. Công tố viên Zane David Memeger cho hay 23 người đã bị buộc tội bán ma tuý, trong khi 14 người khác bị buộc tội sở hữu các loại ma tuý khác nhau.

Các nghi phạm là những nam giới và phụ nữ, hầu hết trong độ tuổi 40 và 50.

“Cuộc điều tra và truy tố không chỉ tập trung vào những người bán, mà còn cả những người dùng vì tầm quan trọng của các nhân viên này trong việc sản xuất máy bay quân sự”, ông Memeger nói.

Các vụ mua bán ma tuý diễn ra tại nhà máy, mặc dù Boeing khẳng định chất lượng của các dây chuyền sản xuất không bị ảnh hưởng.

Trong một tuyên bố, hãng Boeing đã khen ngợi các nhà chức trách vì “cuộc điều tra cẩn thận và nghiêm ngặt”.

Nhà máy của hãng Boeing tại Ridley Park, Pennsylvania có khoảng 5.500 nhân viên.

Theo Ninh Nhi (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm