Phạm tội liên tục, lãnh án nặng

Tổng hợp mức phạt, bị cáo phải thi hành là bốn năm sáu tháng tù. Do muốn có tiền tiêu xài nhưng không qua lao động, ngày 16-4-2010, Thiên lang thang tìm ai có sơ hở để chiếm đoạt tài sản. Tới khuya, đi ngang qua một hộ gia đình, nhìn qua cửa sổ phát hiện một phụ nữ đang ngủ bên cạnh có để một chiếc ví (bên trong có gần 7 triệu đồng), Thiên đã lén lút leo lên lấy trộm rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, Thiên tiếp tục cùng một người bạn giật một chiếc điện thoại của người đi đường...

HĐXX nhận định bị cáo đã lợi dụng sơ hở của nạn nhân để nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và nhanh chóng tẩu thoát. Hành vi này ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội, làm mất trật tự an ninh trong khu vực. Trong hai ngày bị cáo hai lần phạm tội nên cần có mức án nghiêm khắc nên dù bị cáo thành khẩn, hoàn cảnh khó khăn nhưng tòa vẫn giữ nguyên án sơ thẩm của TAND quận 6 (TP.HCM).

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm