Phạm tội nhiều lần, không được giảm án

Theo tòa, Nghĩa đã nhiều lần làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, gây ảnh hưởng đến trật tự, trị an tại địa phương nên không thể giảm án.

Tháng 6-2009, Nghĩa cùng Lê Xuân Đông, Trần Sơn Hải (đang bị truy nã) đã nhiều lần làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp 12 tạm thời, học bạ, bằng trung cấp nghề, hồ sơ sát hạch và giấy phép lái xe ô tô, thu lợi gần 145 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Tháng 5-2011, TAND huyện Đông Hòa đã phạt Nghĩa hai năm tù, Đông bốn năm tù. Sau đó Nghĩa kháng cáo xin hưởng án treo.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm