Pháo hoa rực sáng TP.HCM đón năm mới Canh Tý 2020

Chào đón năm mới Canh Tý 2020, TP.HCM có 7 điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Cụ thể, có hai điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), khu tòa nhà Landmark 81 và công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhome Center Park (quận Bình Thạnh).

Năm điểm bắn tầm thấp gồm có: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), khu Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ) và Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè (huyện Nhà Bè).

Rất đông người dân chờ đợi xem pháo hoa dọc đường Mai Chí Thọ (quận 2).

Nhiều gia đình đưa con đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để chờ xem màn pháo hoa tầm cao chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 25-1 (đêm Giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020).

Loạt pháo hoa tầm cao được bắn lên từ tòa nhà Landmark 81 và công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhome Center Park (quận Bình Thạnh).

Thời tiết tại TP.HCM thuận lợi cho người dân tận hưởng màn pháo hoa đặc sắc.

Những chùm pháo hoa lung linh được bắn lên từ phía hầm vượt sông Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm