Pháo lậu từ Trung Quốc gia tăng

Hiện tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu qua biên giới có chiều hướng gia tăng, phức tạp. Trước đó, Công an huyện Văn Lãng bắt quả tang Lương Thành Lộc (ngụ Bắc Giang) chạy xe máy chở hai bao tải chứa 40 hộp pháo hoa (loại 36 quả pháo/hộp) do Trung Quốc sản xuất. Lộc khai đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc mua số pháo trên đưa về Bắc Giang tiêu thụ. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lộc.

Pháo lậu từ Trung Quốc gia tăng ảnh 1

Pháo lậu được Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, thu giữ. Ảnh: KP

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, tình hình buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm vẫn phức tạp. Trong quý III-2011, số vụ vi phạm nhiều nhất là buôn bán, vận chuyển, chứa trữ hàng ngoại không có chứng từ hóa đơn, có nguồn gốc nhập lậu. Lực lượng QLTT đã tạm giữ hơn 13.000 m vải, 47 tấn hàng hóa các loại, trị giá hơn 15 tỉ đồng. Hàng lậu phần lớn xuất xứ Trung Quốc đưa vào TP.HCM bằng đường bộ từ các tỉnh biên giới hoặc gian lận trong nhập khẩu chính ngạch, nhập khẩu phi mậu dịch.

KP - TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm