2 phụ nữ dùng chứng minh giả lừa mua điện thoại trả góp

Ngày 12-3, TAND TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thùy Dung (32 tuổi) 10 tháng tù và Lê Thị Thu Thủy (50 tuổi, cùng ngụ TP Vĩnh Long) sáu tháng tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai bị cáo Lê Thùy Dung và Lê Thị Thu Thủy tại tòa. Ảnh: Hải Dương

Theo cáo trạng, năm 2018, bà Võ Kim Loan (44 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) đến nhờ Dung vay tiền qua SIM điện thoại.

Bà Loan có đưa Dung giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để bị cáo làm thủ tục nhưng hồ sơ của bà Loan không đủ điều kiện.

Dung không trả lại giấy tờ cho bà Loan mà giữ lại nhằm làm giả hồ sơ để lừa đảo.

Dung lấy ảnh Thủy dán vào giấy chứng minh nhân dân của bà Loan rồi cả hai mang giấy đi làm thủ tục mua điện thoại trả góp với giá hơn 7,6 triệu đồng.

Lấy được điện thoại, Dung bán lại cho một người lạ mặt với giá 4,8 triệu đồng rồi chia cho Thủy 500.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm