3 thiếu niên giật đồ du khách nước ngoài đêm khuya

Ngày 1-9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo T.Q.T (SN 1999, ngụ TP.HCM) một năm án treo về tội cướp giật tài sản.

Liên quan đến vụ án còn có T.M.Q, T.T.T nhưng tính đến ngày phạm tội đều dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không truy cứu. 

Phiên tòa xét xử người chưa thành niên theo mô hình thân thiện.

Theo hồ sơ, hơn 1 giờ sáng 12-3, L, Q và T đi chơi về đến tòa nhà trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM thì thấy chị Zuzana (quốc tịch Slovakis) để túi xách hiệu Oasis màu đen dưới chân.

Cả nhóm liền nảy sinh ý định cướp nên phân công L trực tiếp giật túi xách, Q và T làm người cản địa.

L đi bộ đến gần chị Zuzana rồi bất ngờ giật túi xách bỏ chạy. Nạn nhân tri hô, đuổi theo thì Q và T chạy trước mặt cản đường. Đúng lúc dân quân đi tuần phát hiện và truy đuổi.

Cả ba sợ quá quăng túi xách bỏ chạy. Sau đó, Q bị bắt giữ và giao cho công an xử lý. Hôm sau, gia đình của T, L đưa con ra công an đầu thú.

Cơ quan chức năng kết luận tổng giá trị trong túi xách của nạn nhân là 19,3 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm