5 án tử hình vụ mang 60.000 USD đi buôn 'hàng'

Ngày 24-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình năm bị cáo Nguyễn Đức Chơm, Phạm Văn Khang, Tạ Văn Cường, Phạm Văn Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy; Vũ Đình Hải về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của năm bị cáo đặc biệt nguy hiểm, có ba2n bạc, có tổ chức, số lượng ma túy rất lớn, cần xử phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Cáo trạng truy tố năm bị cáo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. 

Bị cáo Chơm (59 tuổi), Khang (31 tuổi), Cường (32 tuổi, cùng trú TP Hải Dương, Hải Dương); Hải (48 tuổi, trú Đan Phượng, TP Hà Nội) và Thanh (38 tuổi, trú huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Như đã đưa tin, sáng 27-3, Cường lái ô tô ngụy trang bởi logo xe taxi chở 5,8 kg ma túy đá thì bị Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phối hợp cơ quan chức năng vây bắt. Cường tăng tốc bỏ chạy, tông vào xe công an nhằm tẩu thoát, chỉ dừng lại khi đâm vào cột mốc bên đường. Cường định tung cửa trốn nhưng không kịp. Mở rộng điều tra, công an bắt Khang.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5-2020, Chơm chỉ đạo Khang, Cường, Hải, Thanh hai lần mua bán trái phép chất ma túy.

Đó là vào sáng 26-3, Cường mang 35.000 USD điều khiển xe hơi, còn Khang đi taxi bám sau, cùng vào Nghệ An để mua 6 kg ma túy đá cho Chơm. Tối cùng ngày, Cường và Khang gặp nhau ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) rồi cùng đến gần cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) mua hơn 5,8 kg ma túy với giá 35.000 USD.

Trên đường về thì Khang xuống đi xe khác, còn Cường tiếp tục hành trình theo hướng ra Hà Nội, thì bị bắt.

Lần thứ hai là vào sáng 7-5, Chơm chỉ đạo Hải điều khiển xe hơi cùng với Thanh mang theo 25.000 USD từ Hà Nội vào Nghệ An để mua 2 kg ma túy. Đến 23 giờ cùng ngày, khi Hải và Thanh đi đến xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu) thì bị công an ra tín hiệu dừng xe. Hải tăng tốc lái xe bỏ chạy, còn Thanh vứt ma túy xuống lề đường thì bị công an phát hiện, thu giữ.

Cơ quan điều tra xác định ở lần thứ hai này, Chơm, Hải, Thanh có hành vi mua bán gần 2 kg ma túy các loại. Ngoài ra, Hải còn có hành vi tàng trữ trái phép 1,185 g ma túy.

Đến tháng 8-2020, Chơm bị bắt. Tổng khối lượng ma túy mà Chơm phải chịu trách nhiệm hình sự trong hai lần mua bán là hơn 7,7 kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm