Ăn chặn tiền dự án, sáu cán bộ, bác sĩ lãnh án treo

Mai Anh Tuấn hai năm tù, Nguyễn Quốc Việt hai năm tù, Vũ Minh Phúc ba năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Anh một năm sáu tháng và Nguyễn Văn Tuấn hai năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tất cả bị cáo đều được tòa cho hưởng án treo.

Trong số trên, Lê Phong là cựu phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến, BV Nội tiết Trung ương; các bị cáo còn lại đều là cán bộ, bác sĩ của bệnh viện này.

Theo hồ sơ, các bị cáo này được giao tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tại một số tỉnh, thành. Tuy nhiên, họ đã khai khống số ngày tập huấn, lập danh sách học viên nhận tiền ăn, ngủ nhưng lại để trống mục số tiền được nhận, sau khi học viên ký xong thì họ điền số tiền vào. Ngoài ra khi tập huấn, nhiều tỉnh, thành không phải thuê hội trường (sử dụng cơ sở của ngành tại địa phương) nhưng các bị cáo bịa ra hợp đồng để quyết toán nhằm tư lợi. Với thủ đoạn này, Lê Phong cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 275 triệu đồng của Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm