Án mạng từ chuyện chung sống với vợ người ta

Ngày 10-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo vì không có tình tiết mới, y án tù chung thân đối với Nguyễn Trần Huy (SN 1974, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội giết người.

Theo hồ sơ, chị B. trong lúc ly thân với chồng thì sống chung với Huy. Huy và B. nợ của Phạm Văn Hiển 1 triệu đồng nhưng không trả đúng hẹn. Vì vậy, Hiển đã đến nơi làm việc của con gái chị B. với người chồng đang ly thân đòi nợ.

Bị cáo Huy tại phiên xử.

Trưa 3-4-2016, Hiển cùng bạn bè trong đó có chồng của B. uống rượu. Rượu vào lời ra, chồng của B. gọi điện thoại đòi chém Huy.

Tức giận cho rằng Hiển đưa số điện thoại của mình cho chồng của B., Huy mang dao đến phòng trọ của Hiển ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân đánh Hiển.

Lúc ẩu đả, Hiển cầm két bia đỡ đòn của Huy nhưng vẫn bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trong vụ án này, Lê Hoàng Vũ (SN 1981, sống lang thang) có hành vi dùng cây nhị khúc tiếp sức cho Huy đâm chết chủ nợ. TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ 12 năm tù về tội giết người và bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên án đã có hiệu lực pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm