Án mạng từ một vụ đo đất

Ngày 19-9, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Y Nanh Niê (SN 1965) 18 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Y Nanh Niê tại tòa. Ảnh: HT

Theo cáo trạng, ngày 2-3, chị vợ của bị cáo là bà H'Juang HĐơk (SN 1953) và hai người khác mang thước đến đo thửa đất nằm giáp lô đất của bị cáo. Bị cáo nghi ngờ chị vợ đo lấn sang phần đất của mình nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Được buôn trưởng đến can ngăn, hai người ra về. 

Sau đó, bị cáo đang ở nhà thì chị vợ đến la mắng. Bị cáo dùng tay đẩy chị vợ để đuổi bà về. Thấy chị vợ thách thức, bị cáo nhặt khúc tre đánh một cái vào chân bà này. Tuy nhiên, bà tiếp tục lớn tiếng. 

Tức giận, bị cáo dùng gậy tre đánh thêm hai cái vào đầu chị vợ khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm