An ninh thắt chặt trong phiên xử ông Đinh La Thăng

Theo lịch, 8 giờ sáng nay phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm mới bắt đầu khai mạc, tuy nhiên xe chở các bị cáo đã đến tòa từ rất sớm.

Clip: Quang cảnh phòng dành cho phóng viên theo dõi qua màn hình. Thực hiện: Đức Trọng
Đây là phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái gây thiệt hại 119 tỉ đồng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

An ninh thắt chặt trong phiên xử ông Đinh La Thăng ảnh 1
Các bị cáo được dẫn giải đến tòa từ rất sớm.

An ninh thắt chặt trong phiên xử ông Đinh La Thăng ảnh 2
Ông Đinh La Thăng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ở khung hình phạt có mức án từ 10 đến 20 năm tù.

Đồng phạm của ông Thăng là Trịnh Xuân Thanh, ngoài tội danh nêu trên còn bị truy tố thêm một tội danh khác là tham ô tài sản, với khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
HĐXX có năm người gồm thẩm phán chủ tọa Nguyễn Ngọc Huân, thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh Tòa Hình sự) và ba hội thẩm nhân dân.
Đặc biệt, phiên tòa có ba kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa gồm Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường và hai kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Minh Đồng, Nguyễn Mạnh Thường.
Đây là vụ án đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận, khi lần đầu tiên một cựu ủy viên Bộ Chính trị bị truy tố và đưa ra xét xử. Ông Đinh La Thăng bị bắt ngày 8-12-2017, tròn một tháng sau, ông bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội.
An ninh thắt chặt trong phiên xử ông Đinh La Thăng

An ninh được thắt chặt.

Nhiều PV các báo đang có mặt tại trụ sở TAND TP Hà Nội nhưng chưa được làm thủ tục vào bên trong để tường thuật phiên tòa.

Hiện nay (7 giờ sáng), trước cổng tòa án đang tập trung rất đông PV các cơ quan báo chí tới đưa tin.

An ninh thắt chặt trong phiên xử ông Đinh La Thăng

Từ sáng sớm đường vào tòa án đã được phong tỏa.

An ninh phiên tòa được thắt chặt tại khu vực TAND TP Hà Nội. CSGT thực hiện phân luồng từ xa. Hàng chục cảnh sát cơ sở tập trung phía bên ngoài bảo đảm an ninh trật tự.

Phía trong sân tòa, có khoảng 20 cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã có mặt, đứng xếp thành hàng dọc lối vào.

Hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng được dẫn giải đến tòa sáng nay.

Khoảng 7 giờ 20, các luật sư và người có quyền nghĩa vụ liên quan cùng nhân chứng bắt đầu làm thủ tục vào tòa. Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm được xử ở một phòng khác còn báo chí tham dự phiên tòa được bố trí ngồi ở phòng riêng và theo dõi phiên xử qua màn hình như cách bố trí ở các phiên xử đại án khác. 

An ninh thắt chặt trong phiên xử ông Đinh La Thăng

Khu vực làm thủ tục vào tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN

Làm thủ tục vào tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN

Ông Đinh La Thăng và các đồng phạm tại tòa. (Ảnh chụp qua màn hình)

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh chụp qua màn hình)

Ông Đinh La Thăng. Ảnh: TTX

Ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: TTX

22 bị cáo bị xét xử

1. Ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM, tội cố ý làm trái.

2. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC, hai tội tham ô tài sản và cố ý làm trái.

3. Ông Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC, hai tội tham ô tài sản và cố ý làm trái.

Nhóm tội cố ý làm trái

4. Phùng Đình Thực - nguyên tổng giám đốc PVN.

5. Nguyễn Quốc Khánh - nguyên phó tổng giám đốc PVN.

6. Nguyễn Xuân Sơn - nguyên phó tổng giám đốc PVN.

7. Ninh Văn Quỳnh - nguyên kế toán trưởng PVN.

8. Lê Đình Mậu - nguyên phó trưởng Ban quản lý dự án (QLDA) điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN.

9. Vũ Hồng Chương - nguyên trưởng Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2.

10. Trần Văn Nguyên - kế toán trưởng Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN.

11. Nguyễn Ngọc Quý - nguyên phó chủ tịch HĐQT PVN.

12. Nguyễn Mạnh Tiến - phó tổng giám đốc PVC.

13. Phạm Tiến Đạt - nguyên kế toán trưởng PVC.

14. Trương Quốc Dũng - nguyên phó tổng giám đốc PVC.

Nhóm tội tham ô tài sản

15. Lương Văn Hòa - nguyên giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch.

16. Nguyễn Lý Hải - nguyên trưởng phòng Kỹ thuật Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch.

17. Lê Xuân Khánh - trưởng phòng Kinh tế - kế hoạch.

18. Nguyễn Thành Quỳnh - giám đốc kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty Cổ phần miền Trung - Công ty Cổ phần Đà Nẵng.

19. Lê Thị Anh Hoa - giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.

20. Bùi Mạnh Hiển - nguyên chánh văn phòng PVC.

21. Nguyễn Anh Minh - nguyên phó tổng giám đốc PVC.

22. Nguyễn Đức Hưng - nguyên trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch.

Cáo trạng của VKSND Tối cao nhận định quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, nguyên chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban QLDA cấp tạm ứng trái quy định cho PVC.
“Quá trình điều tra, bị can thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu, bị can có nhiều thành tích trong quá trình công tác là tình tiết để xem xét khi quyết định hình phạt” - cáo trạng nêu.
Trong khi đó, ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc có hành vi chỉ đạo tổng giám đốc PVC Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng trên 6,6 triệu USD và trên 1.300 tỉ đồng, quyết định sử dụng trên 1.115 tỉ đồng trong số tiền tạm ứng này trái mục đích, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 120 tỉ đồng.
Cạnh đó, Trịnh Xuân Thanh còn đề ra chủ trương cùng Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh (nguyên phó tổng giám đốc PVC) và Lương Văn Hòa (nguyên giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch thuộc PVC) lập khống hồ sơ, rút trên 13 tỉ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỉ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị cáo khác trong việc sử dụng chung số tiền 1,5 tỉ đồng.
“Quá trình điều tra bị can khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, sau khi phạm tội bị can đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc...” - cáo trạng nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm