Ăn trộm còn chống cự, bị đánh vỡ đầu

Bị cáo Lê Hoàng Thịnh trước vành móng ngựa. 

Theo cáo trạng, đêm 12 rạng sáng ngày 13-4-2015, Thịnh (đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản) điều khiển xe máy đi dạo quanh khu vực khóm Phương Mai, phường Vĩnh Phước, Nha Trang xem nhà nào có tài sản sơ hở thì trộm cắp. Khi đến trước khu nhà trọ số 35B Mai An Tiêm, Thịnh phát hiện cửa cổng nhà trọ không khóa nên dừng xe đột nhập vào một phòng trọ lấy trộm 1 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động. 

Khi Thịnh cầm số tài sản vừa trộm cắp được đi xuống cầu thang phòng trọ thì gặp anh Nguyễn Hải Hưng, Nguyễn Minh Thi, Nguyễn Phi Thường đi làm về. Phát hiện Thịnh có biểu hiện nghi vấn, anh Hưng liền hô lên “trộm” thì Thịnh bỏ chạy. Thịnh bị ba anh này và một số người dân bắt giữ và đánh chảy máu ở đầu do Thịnh có hành vi dùng cây sắt mang theo đánh lại. 

Công an phường Vĩnh Phước cho Thịnh vào Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, đến chiều cùng ngày Thịnh bỏ trốn. 

Sáng ngày 16-4-2015, trong khi tuần tra, Công an phường Vĩnh Phước phát hiện Thịnh và đưa về trụ sở làm việc. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là gần 8 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm