Ăn trộm lấy tiền bao bạn ăn nhậu và đánh bài

Bị cáo Nguyễn Minh Dũng trước vành móng ngựa.

Khoảng 23h ngày 20/10/2014, Dũng (đối tượng đã có 2 tiền án về tội này) đi mua đồ ăn khuya, khi đi ngang qua đường hẻm dẫn vào trong nhà 113/4 Nguyễn Thái Học, Nha Trang. Dũng thấy có một chiếc xe đạp điện dựng trước nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp. Dũng về nhà cất xe đạp rồi đi bộ đến nhà số 113/4 Nguyễn Thái Học nhìn vào trong nhà thấy không có ai nên Dũng đã lén đi vào trộm cắp chiếc xe đạp điện (trị giá 9.215.000 đồng) của em Nguyễn Tấn Phúc rồi dắt bộ đi về. 

Trên đường đi thấy Nguyễn Thị Ngọc Linh đi xe máy ngang qua, Dũng gọi Linh lại hỏi có biết chỗ nào mua xe không, Linh nói với Dũng là đang cần xe đi và hỏi mua xe của Dũng, Dũng đồng ý và dắt xe đạp điện cùng đi về nhà Linh. Khi về đến nhà Linh nói không có tiền để Linh đi mượn rồi gọi điện cho Phan Anh Tùng là anh họ của Linh hỏi mượn tiền. Sau đó Tùng đưa cho Linh 2 triệu trả cho Dũng để mua xe. 

Dũng cầm số tiền 2 triệu từ việc bán xe trộm cắp đi bao bạn ăn nhậu và đánh bài hết, còn gia đình Tùng sau khi biết chiếc xe đạp điện là tài sản trộm cắp đã giao nộp cho cơ quan Công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm