Án tù cho 2 kẻ đánh chết người tại quán nhậu

HĐXX còn tuyên phạt Hoàng Văn Huy (20 tuổi) sáu tháng tù, Lê Công Hậu (30 tuổi) và Phạm Văn Phi Long (25 tuổi) mỗi người chín tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Trong vụ án còn có hai người khác bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai bị cáo Minh và Hòa (thứ tư và thứ năm từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: K.TRANG

Theo cáo trạng, đêm 14-11-2015, Minh và Hòa mang theo gậy gỗ làm từ cây cà phê đến một quán nhậu ở đường Huỳnh Thúc Kháng (phường 2, TP Bảo Lộc) để đánh nhau với một nhóm thanh niên khác đang nhậu ở quán này. Khi đến quán, Minh và Hòa đã đạp cửa xông vào đuổi đánh anh Nguyễn Thái Tuân (anh của chủ quán). Anh Tuân bỏ chạy thì bị Minh và Hòa đuổi theo dùng gậy cà phê đánh nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Trong vụ án, Phạm Văn Phi Long đã điều khiển ô tô chở Minh và Hòa tới quán nhậu, các bị cáo còn lại thì có hành vi tham gia cổ vũ để Minh và Hòa đuổi đánh nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm