Anh rể hầu tòa vì bênh vợ chém em vợ

Theo hồ sơ, khoảng 17h30 ngày 12-8-2016, vợ Năm xảy ra mâu thuẫn với bà H. (là em ruột của vợ Năm), hai bên xảy ra xô xát tại nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Thấy vợ bị em gái đánh nên Năm xông vào dùng cùi chỏ đánh vào mặt bà H.

Bà H. chạy ra ngoài nhặt một cây gỗ định đánh lại. Lúc này, Năm nhặt con dao để trong rổ nhựa gần cửa ra vào nhà tấn công trúng ngón tay cái của bà H. gây thương tích, bà H. truy hô.

Kết luận giám định bà H. bị thương tích 17%.

VKS đề nghị xử phạt Năm từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX sau khi xem xét khách quan toàn bộ hồ sơ vụ án, nhận thấy bị cáo Năm có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, bị cáo phạm tội lần đầu chưa có tiền án tiền sự, phía bị hại có đơn xin bãi nại, bị cáo đã lớn tuổi, sức khỏe già yếu và theo hồ sơ bệnh án thì bị cáo bị bệnh Ung thư gan giai đoạn cuối, bị cáo có nơi cư trú cụ thể rõ ràng.

Vì vậy, HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS và tuyên phạt Năm một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là ba năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm