Anh rủ em đi đánh nhau rồi cùng dắt nhau vào tù

Ngày 4-3, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vĩnh (37 tuổi, ngụ Kiên Giang) 19 năm sáu tháng tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích, Nguyễn Văn Lộc (em trai Vĩnh) hai năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Ngoài ra, tòa còn công nhận thỏa thuận về việc hai bị cáo chấp nhận bồi thường cho hai bị hại tổng cộng hơn 44 triệu đồng.

Hai anh em bị cáo Vĩnh (phải) và Lộc nghe tòa tuyên án ngày 4-3. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, Vĩnh và LTH (32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) là bạn bè chơi chung với nhau. Cuối tháng 10-2014, giữa Vĩnh và H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 5-11-2014, Vĩnh thấy H. ngồi chơi game với mấy người bạn tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Vĩnh về nhà kêu em ruột là Lộc nói: “Mày đi với tao một hồi coi” rồi lấy xe máy chở Lộc theo. Trên đường đi, Vĩnh ghé lề đường lấy hai khúc gỗ tràm, mỗi khúc dài 1 m, đường kính 7 cm. Vĩnh cầm một khúc rồi đưa cho Lộc một khúc.
Tới chỗ H. đang chơi, Vĩnh cầm khúc tràm đi từ phía sau, đánh một gậy vào vùng đỉnh đầu của H. làm H. té ngã xuống đất bất tỉnh. Vĩnh đánh tiếp cái thứ hai thì LVC (em ruột H.) ngồi bên cạnh thấy liền lấy ghế gỗ đỡ được. Vĩnh quay sang dùng khúc gỗ tràm đánh C. Lộc cũng mang cây tràm vào tiếp anh đánh C. gây thương tích vùng mí mắt và gãy ngón tay út bên trái.
Sau đó, H. được người dân đưa đi cấp cứu đến ngày 18-11-2015 ra viện. Kết luận giám định cho thấy H. bị thương tật 45%, C. bị thương tật 4%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm