Anh tố giác em trai trộm xe ở cơ quan nhà nước

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 10-9-2017, Khiêm và Siu Thư rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Khi cả hai đi ngang qua UBND xã Ia Phang thì phát hiện một chiếc xe máy để ở khu vực nhà xe của trụ sở, không có người trông coi, cổng không đóng.

Anh tố giác em trai trộm xe ở cơ quan nhà nước

Bị cáo Siu Khiêm tại phiên tòa sơ thẩm

Lúc này, Thư đứng ngoài cảnh giới, Khiêm đi vào thấy xe không khóa nên dắt ra ngoài rồi dùng tay giật dây điện đạp nổ máy, điểu khiển chở Thư bỏ đi.

Đến ngày 17-9-2017, Khiêm, Thư và Siu Jĩn (SN 2002) đang chạy chiếc xe này đi chơi thì bị anh trai của Khiêm là Kpui Bẽp (SN 1996) phát hiện.

Khiêm và Thư bỏ chạy, còn Jĩn bị anh Bẽp giữ lại cùng với chiếc xe máy trộm cắp. Sau đó, anh Bẽp đưa xe và người đến cơ quan công an tố giác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm