Bạn gái không về nhà, thanh niên gây án mạng

Ngày 23-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Nhất (SN 1991, Bắc Ninh) tù chung thân về tội giết người, hai năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt bị cáo này phải chấp hành là tù chung thân. 

Theo hồ sơ, năm 2009 Nhất đến TP.HCM sinh sống và làm việc. Đầu năm 2018, Nhất có mối quan hệ tình cảm với chị Hồ Thị Tuyết Hồng (làm giao nhận hàng online quận Tân Phú). Chiều 27-8-2018, Nhất hẹn gặp Hồng để nói chuyện nhưng ngưởi này từ chối vì phải dự liên hoan tại nhà đồng nghiệp ở quận Bình Tân. Nhất nghi ngờ nên mang dao đến nhà chị đồng nghiệp tìm Hồng. 

Bị cáo Nguyễn Hữu Nhất.

Đến nơi, Nhất đứng dưới nhà chị đồng nghiệp đợi Hồng. Đợi một lúc không thấy người yêu, Nhất ra đầu hẻm đứng chờ tiếp. Sau đó, Nhất thấy anh Lê Đức Chung chở Hồng đi ra cùng hai đồng nghiệp nam khác.

Nhất chạy xe theo sau thì thấy họ không đi theo hướng về nhà chị Hồng. Ghen tuông, Nhất cho xe chạy lên phía trước ép xe anh Chung vào lề đường. Thấy vậy, hai đồng nghiệp nam đi cùng cũng dừng xe lại. 

Lúc này, Nhất đòi đưa Hồng về nhưng anh Chung không đồng ý nên xảy ra cự cãi. Hồng thấy vậy chen vào giữa hai người can ngăn. Nhất lấy con dao trong túi xách ra tấn công anh Chung.

Thấy vậy, đồng nghiệp nam đi cùng Chung tiến tới từ phía sau, dùng túi đồ đánh vào đầu và lưng Nhất. Nhất quay lại dùng dao đâm người này. Anh Chung lao tới ôm và giữ chặt người Nhất thì bị Nhất dùng dao tấn công... Sau đó, người dân hỗ trợ bắt giữ Nhất cùng tang vật giao cho công an xử lý.

Theo kết luận giám định, anh Chung bị thương tích 4%, còn nam đồng nghiệp tử vong do sốc mất máu không hồi phục...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm