Bán ‘hàng đá’, được giảm án nhờ quy định mới

Theo hồ sơ, chiều 26-4, Kiên đang bán 0,2370 g methamphetamine thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Do Kiên từng hai lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 2014 (bị phạt tám tháng tù) và năm 2015 (bị phạt 15 tháng tù) nên xử sơ thẩm hồi tháng 6-2017, TAND huyện Nam Sách xác định bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và phạt bảy năm tù.

Theo VKSND tỉnh Hải Dương, khi phạm tội trộm cắp tài sản và bị kết án theo bản án năm 2014 thì Kiên mới 16 tuổi 11 tháng 25 ngày. Theo Nghị quyết số 144/2016 và nay là Nghị quyết 41/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 107 BLHS 2015 thì người phạm tội ít nghiêm trọng trong độ tuổi 16-18 được coi là không có án tích. Vì vậy, lần kết án năm 2014 bị cáo đương nhiên được xóa án tích và bị cáo phạm tội lần này chỉ là tái phạm chứ không phải tái phạm nguy hiểm.

Từ đó VKSND tỉnh Hải Dương đã kháng nghị phúc thẩm, đề nghị TAND tỉnh Hải Dương sửa bản án sơ thẩm theo hướng xác định Kiên phạm tội không thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và giảm hình phạt cho bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm