Bán laptop lấy tiền cùng bạn trai mới quen vào khách sạn

Ngày 11-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và đã tuyên phạt NĐH (SN 1999, ngụ quận 9) năm năm tù với tội hiếp dâm trẻ em. Do H. chưa thành niên nên HĐXX có phần chiếu cố hình phạt.

Bị cáo H. được dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

Theo hồ sơ, tháng 5-2015, H. được nhận vào làm ở một hãng nước đá. Tại đây, ông chủ có đứa cháu gái tên là N. (SN 2003). Ngày 13-6-2015, H. bắt đầu làm quen với cháu N. Một tuần sau, H. chở cháu N. đi uống tại một quán giải khát ở quận 2.

Đôi bên tâm sự, N. nói bị mẹ mắng chửi nên muốn đi chơi đêm, H. đồng ý, còn N. bán cái laptop để lấy tiền cùng tiêu xài. Sau đó cả hai cùng thuê phòng một khách sạn tại phường Bình Trưng Tây, quận 2. Và trong đêm 20-6-2015 này, H. và N. đã cùng nhau làm "chuyện người lớn".

Hai ngày sau, mẹ không thấy laptop, gặng hỏi thì N. đã khai thật với mẹ chuyện bán laptop và "qua đêm" ở khách sạn. Mẹ của N. dẫn con đi báo công an. 

Ngay sau đó, H. bị bắt. Tại tòa, mẹ của N. cũng bãi nại và không yêu cầu bồi thường gì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm