Bắt cóc con trai sếp cũ, đòi hơn 7 tỉ tiền chuộc

Bắt cóc con trai sếp cũ, đòi hơn 7 tỉ tiền chuộc ảnh 1

Bị cáo Trương Phùng Hưng

Ngày 7/10, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng nghị của VKSND Hà Nội về việc tăng hình phạt đối với Trương Phùng Hưng (34 tuổi, trú quận Đống Đa) về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm năm 2014, Hưng bị tuyên phạt ba năm tù treo do chưa thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau đó, VKSND kháng nghị bản án theo hướng tăng nặng mức phạt.Theo hồ sơ vụ án, Hưng từng là nhân viên của công ty chứng khoán do bà Lê Thị Mai Linh làm Chủ tịch HĐQT. Sau hơn hai năm làm việc, Hưng bị công ty sa thải.

Sau đó, Hưng đi xin việc nhiều nơi nhưng không được. Nghi ngờ bà Linh đã can thiệp khiến Hưng không xin được việc nên Hưng đã nảy sinh ý định bắt cóc con trai bà Linh để trả thù. Hưng viết lá thư giả danh tổ chức tội phạm bắt cóc bé trai này, yêu cầu bà Linh phải chuẩn bị hơn 7 tỉ đồng, nếu làm sai sẽ cho bom nổ. Nếu để lộ chuyện hoặc báo cảnh sát thì “con tin” sẽ bị giết.

Sáng 19/8/2011, Hưng chuẩn bị vỉ thuốc an thần và sim điện thoại mới rồi lái ôtô đến cổng trường con trai bà Linh. Sau khi ép bé trai 11 tuổi vào xe, Hưng lấy băng dính quấn tay, chân và buộc cháu bé uống thuốc an thần. Hưng lái xe đến phố Lý Thái Tổ, đặt bức thư tống tiền vào thùng rác và nhắn tin cho bà Linh đến lấy. Đến 18h cùng ngày, Hưng đưa bé trai đến khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính rồi nhờ vợ đưa cậu bé trả về gia đình, sau đó Hưng ra đầu thú.

Tại phiên phúc thẩm, bà Linh có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hưng. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã bác kháng nghị, giữ nguyên mức án.

Theo Anh Thư/baogiaothong

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm