Bắt giam tại tòa thanh niên đang cách ly tấn công lực lượng chống dịch

Sáng 30-7, TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) tuyên phạt Trần Minh Luân (28 tuổi, ngụ khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

TAND huyện Sơn Hòa cũng ra quyết định bắt tạm giam ngay tại tòa đối với bị cáo Luân trong thời gian 45 ngày.

Bị cáo Trần Minh Luân tại tòa sáng 30-7. Ảnh: NGUYỄN ANH PHA

Bản án sơ thẩm xác định: Ngày 20-7, sau khi uống rượu, Trần Minh Luân đến chốt trực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 ở khu phố Tây Hòa đòi ra khỏi khu vực phong tỏa. Nhà của Luân nằm trong khu vực phong tỏa và Luân đang trong thời gian cách ly tại nhà sau thời gian cách ly tập trung trở về.

Lực lượng chức năng trực chốt giải thích và yêu cầu Luân về nhà. Sau đó, Luân chạy về nhà đập vỏ chai thủy tinh cầm đến chốt trực tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, làm bị thương một thành viên tổ công tác tại chốt trực. Luân đã bị lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó.

Bị cáo Trần Minh Luân ký nhận quyết định bắt tạm giam của TAND huyện Sơn Hòa. Ảnh: NGUYỄN ANH PHA

Trao đổi với PLO ngay sau phiên tòa trên, một lãnh đạo TAND huyện Sơn Hòa cho hay hồi tháng 1-2021 Trần Minh Luân đã bị xử phạt vi phạm hành chính do đã có hành vi gây rối trật tự công cộng. Do đó, TAND huyện Sơn Hòa quyết định bắt tạm giam đối với Luân.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, đây là vụ án được các cơ quan tố tụng huyện Sơn Hòa giải quyết theo thủ tục rút gọn theo đúng quy định pháp luật nhằm kịp thời giáo dục, răn đe, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Được biết, đây là vụ án chống người thi hành công vụ liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 đầu tiên ở Phú Yên được đưa ra xét xử.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...