Bắt giang hồ bảo kê xây nhà trái phép trên đất Nhà nước

Sáng 25-11, Công an TP Vũng Tàu chia thành ba tổ tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai (Điều 173 Bộ luật Hình sự) đối với Nam, Son và Mạnh. 

Bắt giang hồ bảo kê xây nhà trái phép trên đất Nhà nước ảnh 1
 Công an Vũng Tàu đọc lệnh bắt

Tại nhà Nam, CQĐT đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đất đai, súng bắn điện, súng bắn bi, dao găm; tại nhà Son cũng thu giữ nhiều giấy tờ đất đai, thuế đất... 

Bắt giang hồ bảo kê xây nhà trái phép trên đất Nhà nước ảnh 2

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét nơi ở của Son

Bước đầu, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó Trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP Vũng Tàu, cho biết các đối tượng trên có hành vi chiếm đất Nhà nước đã được phê duyệt bồi thường nhưng chưa triển khai dự án để bán nền cho nhiều người dân. Sau đó, nhóm này lại bảo kê cho người mua được xây nhà trái phép. Các khu nhà trái phép đều được mắc điện, nước sinh hoạt đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm