Bênh em gái, đánh chết người

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2011, Cao Hoài Biên có quan hệ tình cảm, làm cho VTS (em gái Sâm) có thai nhưng sau đó Biên lại từ chối trách nhiệm và đi “quen” với người khác. Khoảng 19 giờ 30 ngày 1-5, Sâm cùng bạn là Trần Viết Thịnh đến quán nhậu ở đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa thì thấy Biên và một cô gái từ trong quán đi ra. Sâm nói với Thịnh: “Chồng cũ của S., đi với tao để tao đánh dằn mặt”. Nói rồi Sâm điều khiển xe mô tô chở Thịnh đuổi theo Biên. Khi đuổi kịp, Sâm dùng tay đánh Biên một cái vào mặt, Biên né và nhảy xuống xe. Sâm cũng xuống xe rồi dùng hai tay chụp đầu Biên kéo xuống và dùng đầu gối đánh vào ngực làm Biên ngã xuống đường. Sau đó, Sâm tiếp tục dùng chân đạp nhiều cái vào đầu và cổ Biên. Thấy vậy, Thịnh và mọi người can ngăn, đưa Biên đến bệnh viện cấp cứu nhưng Biên đã chết trên đường đi.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm