Bị bắt vì quay lại đổi ‘hàng’ kém chất lượng

Đây là phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp của Tòa TAND tối cao.

Theo cáo trạng và lời khai tại phiên toà, Nguyễn Hồng Ân (31 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, Tây Ninh) là đối tượng nghiện nên thường mua ma tuý về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác để có tiền tiêu xài.

Mỗi tuần, Ân đều đón xe khách đến TP.HCM mua ma túy với số tiền từ 6 đến 10 triệu đồng mang về nhà thuê cất giấu.

Khi có người mua, Ân trực tiếp phân lẻ bịch ra bán. Khi vắng nhà, Ân điện thoại hoặc nhắn tin cho Hồng (chung sống như vợ chồng với Ân) bán phụ.

Từ tháng 4-2017 đến ngày 9-3-2018, Ân đã 25 lần trực tiếp bán ma túy, Hồng đã 8 lần giúp Ân bán...

Các bị cáo tại tòa

Lần cuối cùng vào lúc 18 giờ ngày 9-3-2018, trong lúc Ân đang bán ma túy thì bị phát hiện bắt quả tang.

Đối với Đỗ Thanh Vĩ, trước đó 2 ngày, sau khi mua ma túy về sử dụng với giá 1 triệu đồng, do ma túy kém chất lượng nên mang bịch ma túy quay lại đổi bịch khác thì bị bắt…

HĐXX tuyên phạt Ân 8 năm tù, Hồng 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Đỗ Thanh Vĩ 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm