Bị cáo giết người kháng cáo xin giảm án vì ngáo đá

Ngày 15-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án Nguyễn Tấn Trung (30 tuổi, quê Bạc Liêu, ngụ tại phường 5, TP Vũng Tàu) 10 năm tù về tội giết người. Vì cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án, bị cáo không có tình tiết gì mới để xem xét giảm án.

Bị cáo giết người kháng cáo xin giảm án vì ngáo đá ảnh 1
Ảnh: Bị cáo Trung vô cớ giết người 

Theo hồ sơ, ngày 4-7-2015, sau khi nhậu say và chơi ma túy đá, Trung thấy anh Vũ Viết Hậu (28 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) ngồi nhậu ở đường Trần Phú, phường 5, liền tới gây sự. Anh Hậu cự cãi lại Trung liền rút dao tấn công khiến anh Hậu bị thương tích tỉ lệ 49%.

Sau khi TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử sơ thẩm, Trung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo không kiểm soát được bản thân vì phê ma túy đá.

Cạnh đó gia cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn khi còn nhỏ nên Trung không được học hành tử tế. Buồn chán vì ly hôn với vợ cách nay hơn hai năm, Trung đã mượn bia, rượu và ma túy đá để quên buồn, dẫn đến không làm chủ được bản thân và phạm tội. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm