Bị cáo U-60 muốn làm lại từ đầu sau khi lãnh 20 năm tù

Ngày 26-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trang Sĩ Vinh (SN 1960, ngụ quận 8) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo từng có nhiều tiền án và nhiều năm ngồi tù. Năm 28 tuổi, bị cáo lãnh sáu năm tù về tội cướp giật tài sản. Năm 34 tuổi, bị cáo lại bị tuyên phạt ba năm chín tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sáu năm sau, bị cáo lại vào tù vì tội cướp giật tài sản, sau đó lại bị tuyên phạt tiếp 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trang Sĩ Vinh.

Tại tòa, bị cáo gần 60 tuổi, chưa vợ và có thời gian ngồi tù dày cộm trên mong có cơ hội làm lại từ đầu, hứa đây là bản án cuối cùng...

Theo hồ sơ, tối 6-10-2018, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Vinh cất giấu ma túy ở trước cổng một ngôi chùa nằm trên địa bàn. Công an thu giữ túi xách Vinh đeo trên người. Trong túi có năm gói chưa tinh thể màu trắng, theo kết quả giám định là gần 37 g ma túy đá. Ngoài ra, trong cốp xe máy của Vinh lúc đó công an còn phát hiện có năm hộp xốp đựng hơn 250 g ma túy đá.

Tại CQĐT, Vinh khai bán ma túy từ tháng 10-2018. Vinh mua hàng từ một người đàn ông tên Ba (không rõ lai lịch) ở quận 8 rồi mang về bán lại kiếm lời. Lúc bị bắt, Vinh đang chờ một người hẹn mua 3 lạng ma túy đá tên Đen (không rõ lai lịch) với giá 54 triệu đồng. Trước đó, qua điện thoại hai bên đã thỏa thuận giá cả và hẹn nhau giao dịch trước cổng chùa...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm