Bị cáo xin hội đồng xét xử tuyên mình án tử hình

Sáng 17-3, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thương (37 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường) án tù chung thân.
Theo cáo trạng, bị cáo Võ Văn Thương thường hay đánh đập vợ là chị Huỳnh Thị N. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần can thiệp nhưng Thương vẫn chứng nào tật đó.
Không thể sống nổi cảnh bị đánh đập, đến ngày 17-7-2015, chị N. viết đơn ly hôn gửi đến TAND thị xã Kiến Tường.

Bị cáo tại tòa.

Khoảng ba tháng sau, trong khi đang cùng vợ và con trai nằm ngủ, Thương sực nhớ lại chuyện vợ nộp đơn ly hôn nên gây sự với chị N., khẳng định mình còn thương vợ nên không cho ly hôn.
Tuy nhiên, do chị N. kiên quyết nói sẽ ly hôn xong lấy chồng khác để khỏi bị đánh đập, trong cơn bực tức, Thương lấy con dao trên vách nhà đâm chị N. nhiều nhát. Do con gái lớn của bị cáo phát hiện nên tri hô mọi người đến giúp mẹ.
Đâm vợ xong, Thương tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào bụng và cổ mình, cho tay vào ổ điện và bị điện giật văng xuống nền nhà.
Thương cùng chị N. được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên chị N. tử vong giữa đường, còn Thương thì qua cơn nguy kịch.
Quá trình xét xử, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX tuyên mức án cao nhất là tử hình.
Tuy nhiên, xét hoàn cảnh bị cáo còn hai con nhỏ, lại thành khẩn khai báo nên HĐXX tuyên phạt mức án chung thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm