Bị chia tay, phóng hoả đốt người yêu

Theo hồ sơ, tháng 6-2013, Tiến có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Phượng. Đến tháng 12-2013 đôi bên có xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Bị cáo được dẫn giải về trại sau khi toà bác kháng cáo

Sau đó chị Phượng đòi chia tay vì nghe nói Tiến đã có vợ con ở dưới quê. Tiến không đồng ý và dọa nếu chị không yêu thì sẽ đốt nhà, giết chết.

Rạng sáng ngày 14-3-2014, ghen tức, Tiến lấy hơn một lít dầu hỏa đổ vào xô nhựa, đem theo miếng vải vụn và ổ khóa đi đến nhà chị Phượng tại phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú). Đến nơi biết chị Phượng chỉ ở một mình, Tiến khóa cửangoài, nhét vải và đổ dầu vào cửa và châm lửa đốt. Thấy lửa cháy chị Phượng tri hô và được người đi đường cùng hàng xóm cạnh nhà dập lửa, phá cửa cứu thoát. Ngay Sau đó, Tiến ra công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.