Bị đòi 45.000 đồng, con nợ chém hai vợ chồng chủ quán

Ngày 23-9, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án chung thân với bị cáo Nguyễn Văn Vũ Linh (ngụ xã Phong Mỹ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) về hai tội giết người và trộm cắp tài sản.

 Bị cáo Linh nghe toà tuyên án 

Theo hồ sơ, ngày 6-8-2014, Linh nợ bà Nương (ngụ phường 11, TP.Cao Lãnh) 45.000 đồng tiền ăn nhậu và bị bà này nhiều lần đòi khi ông ta đến uống bia tại quán. Bực mình, Linh dùng dao đâm, chém bà đến bất tỉnh.

Khi tẩu thoát, gặp chồng bà Nương, Linh đâm, chém người này. Hai bị hại được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng tỉ lệ thương tật từ 41% đến 82%. Hiện bà Nương không thể tự ngồi và nói chuyện.
Sau khi gây án, ngày 22-8-2014, Linh vào nhà một người dân trộm tài sản trị giá gần 30 triệu đồng và bị bắt giữ.
Xử sơ thẩm, ngoài hình phạt chung thân, TAND tỉnh Đồng Tháp còn buộc Linh phải bồi thường trên 370 triệu đồng và phải trợ cấp hàng tháng cho bà Nương đến cuối đời. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm