Bị đuổi việc, thanh niên sát hại chủ, cướp xe máy tẩu thoát

Ngày 2-2, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chống Sồi Vồ (sinh năm 1993) 15 năm tù về tội giết người, bảy năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 22 năm tù.

Bị hại là bà Nguyễn Thị Tốt (sinh năm 1957), thương tật 36%.

Bị cáo Chống Sồi Vồ tại tòa. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, Vồ là người làm thuê cho bà Tốt. Do làm việc không đạt yêu cầu nên Vồ bị bà Tốt đuổi việc.

Ngày 8-7-2020, sau khi uống rượu, Vồ mang theo một con dao đến nhà bà Tốt với mục đích sát hại bà để trả thù.

Đến nơi, thấy bà Tốt đang ngồi ở phòng khách nên Vồ lại nói chuyện rồi dùng dao tấn công nhiều nhát vào người bà.

Liền đó, Vồ chạy ra đường dùng dao khống chế chị Huỳnh Phương Thảo (sinh năm 1981) cướp một xe máy làm phương tiện bỏ trốn đến nhà một người quen ở huyện Định Quán (Đồng Nai). Sau đó, Vồ bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đây.

Kết luận giám định xác định tỉ lệ thương tật của bị hại là 36%. Cáo trạng của VKS xác định bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm