Bị giết vì đòi người tình phải ly dị vợ

Ngày 11-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án tử hình Nguyễn Văn Thanh (34 tuổi, quê Long An) về hai tội giết người cướp tài sản. 

HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của Thanh là đặc biệt rất nguy hiểm đối với xã hội, cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi cuộc sống, TAND tỉnh Long An đã xem xét toàn diện, xét xử đúng người, đúng tội nên cần giữ nguyên bản án.

Bị cáo Thanh được dẫn giải về trại giam

Theo hồ sơ, Thanh không có nghề nghiệp ổn định, có 2 vợ, 3 con và từng ngồi tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng Thanh tự nhận độc thân và giả danh là Công an Kinh tế để lừa gạt phụ nữ nhẹ dạ nhằm chiếm đoạt tiền và tình cảm.

Tháng 3-2016, Thanh quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Đặng Thị Bích Hợp (28 tuổi, ngụ Tiền Giang). Khi phát hiện Thanh đã có vợ con, chị yêu cầu Thanh phải ly dị vợ nếu không sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình. Từ đó Thanh nảy sinh ý định sát hại người tình.

Nói là làm, ngày 13-4-2016, Thanh mua võng, dây dù rồi rủ chị Hợp đi chơi. Đến đoạn bờ kênh thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Thanh dừng xe ngồi nghỉ, uống bia.

Tại đây, cả hai lại cự cãi việc yêu cầu ly dị vợ nhưng Thanh không đồng ý và mong được chị Hợp tha thứ. 

Lợi dụng lúc chị Hợp không để ý, Thanh bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của chị cho ngủ say. Sau đó Thanh dùng dây dù trói hai tay chị rồi sát hại chị. Sau đó, Thanh còn treo xác nạn nhân lên 2 cây tràm.

Gây án xong, Thanh lục túi xách chị Hợp lấy 17 triệu đồng, 1 ĐTDĐ rồi bỏ trốn về Vĩnh Long. Ba ngày sau, Thanh bị Công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm