Bị tăng án vì vô cớ xách dao đi phá nhà, chém người

Ngày 21-7, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại và người liên quan, tăng hình phạt tù đối với hai bị cáo Huỳnh Phát Triển (26 tuổi) và Dương Văn Ngoan (26 tuổi) cùng ngụ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ về tội cố ý gây thương tích.

Hai bị cáo Triển (bìa trái) và Ngoan tại tòa ngày 21-7. Ảnh: N.NAM

Theo đó, tòa tăng hình phạt của Triển từ một năm lên ba năm tù, tăng hình phạt của Ngoan từ sáu tháng lên hai năm tù. Ghi nhận thỏa thuận về việc hai bị cáo bồi thường sức khỏe và tài sản cho người bị hại, người liên quan tổng cộng 35 triệu đồng.

HĐXX nhận định các bị cáo phạm tội dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ theo khoản 2 Điều 104 BLHS (có hình phạt từ hai đến bảy năm tù). Các bị cáo và bị hại, người liên quan không có mâu thuẫn mà các bị cáo cầm dao, mã tấu tới nhà bị hại đập phá tài sản, cửa nhà, xông vào tấn công bị hại, gây thương tích cho người liên quan.

Các bị cáo thường xuyên tụ tập gây mất trật tự ở địa phương, bị cáo Ngoan từng bị phạt hành chính vì tham gia đánh nhau. Bị cáo Triển sau khi gây án đã bỏ trốn lên Bình Phước và cũng gây thương tích cho người khác nên bị công an bắt giam…

Cha bị cáo Triển có công (vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam) nhưng đây chỉ là tình tiết để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự, không có căn cứ áp dụng Điều 47 BLHS (xử hình phạt dưới khung). Do đó, kháng cáo của bị hại và người liên quan về tăng hình phạt là có căn cứ. Từ đó, tòa phúc thẩm tuyên sửa án sơ thẩm và tăng hình phạt đối với hai bị cáo như trên.

Theo hồ sơ, Hồ Minh Nhựt và Nguyễn Văn Tình có mâu thuẫn. Khoảng 19 giờ ngày 25-12-2014, Triển, Ngoan và một số người nhậu tại nhà chị của Triển. Tại đây, Nhựt tới nói với Triển và Ngoan là: “Nó (tức Tình) lại tới kiếm mày và phá nhà tao kìa”. Nghe vậy, Triển và Ngoan đi mượn xe, mang theo dao, mã tấu tới kiếm Tình.

Tới nhà Tình, Triển và Ngoan kêu Tình mở cửa ra nói chuyện nhưng Tình cố thủ trong nhà với vợ. Vậy là Triển và Ngoan chém xe của Tình, chém để phá cửa vào nhà và làm vợ Tình bị thương. Tình cũng bị nhiều vết chém gây thương tích 13%.

Công an cho Triển chở Ngoan đi chữa trị vết thương nhưng sau đó cả hai bỏ trốn. Tám tháng sau Ngoan ra đầu thú còn Triển trốn lên Bình Phước cho đến tháng 10-2015 bị Công an Bình Phước bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm