Bị tóm vì định kiếm thêm thu nhập bằng… bán ma túy

Ngày 29-5, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Đỗ Trọng Nghĩa (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-5. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 40 ngày 26-11-2016, công an TP Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nghĩa do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực 2-3 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, thu giữ hai gói ni lông chứa bột tinh thể không màu.

Sau đó, công an khám xét nhà của Nghĩa thu giữ thêm ba gói ni lông chứa bột tinh thể không màu.

Kết quả giám định cho thấy, năm gói ni lông trên có trọng lượng gần 167 gram, có chứa Methamphetamine.

Nghĩa khai, ngày 20-11-2016, Nghĩa đi xe khách lên TP.HCM gặp một thanh niên (không rõ lai lịch) mua năm gói ma túy đá với giá 45 triệu đồng mang về TP Cần Thơ cất giấu để bán lại kiếm lời. Đến ngày 26-11-2016, Nghĩa mang hai gói ma túy đá đi tìm người mua thì bị khám xét khẩn cấp như trên.

Tại tòa, bị cáo Nghĩa khai do thấy gia đình quá khó khăn nên bị cáo có ý định kiếm tiền bằng cách bán ma túy. Tuy nhiên, bị cáo chưa bán cho ai thì đã bị bắt. Do đó, bị cáo mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về phụng dưỡng cha mẹ và nuôi hai con nhỏ.

Đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo từ 17 đến 18 năm tù. Tuy nhiên, tòa cho rằng mức đề nghị của VKS là nghiêm khắc nên HĐXX giảm nhẹ một phần cho bị cáo, tuyên phạt bị cáo 15 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm