Bổ nhiệm 9 thẩm phán tại TP.HCM

Ngày 19-4, TAND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán sơ, trung cấp.

Các quyết định này được ký vào ngày 1-4-2021 do Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký.

Ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ TAND Tối cao, trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán trung cấp. Ảnh: HOÀNG YẾN

Theo đó, sáu thẩm phán trung cấp được bổ nhiệm gồm các ông, bà: Nguyễn Đoàn Nam Hà (thẩm phán sơ cấp TAND quận 2 nay là TAND TP Thủ Đức), Lại Thị Thu Thuỷ (thẩm phán sơ cấp TAND quận 11), Nguyễn Thị Bảo Thu (thẩm phán sơ cấp TAND quận Gò Vấp), Hồ Minh Thuận (thẩm phán sơ cấp TAND quận Bình Thạnh), Phạm Việt Hải (thẩm phán sơ cấp TAND quận Bình Tân) và Nguyễn Thế Dũng (thẩm phán sơ cấp TAND huyện Bình Chánh).

Ba thẩm phán sơ cấp được bổ nhiệm lại gồm: Đặng Thụy Phương Thảo (TAND TP Thủ Đức), Lý Thường Đông (TAND huyện Bình Chánh) và Trầm Tuấn Kiệt (TAND quận 3).

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao các quyết định bổ nhiệm lại thẩm phán sơ cấp. Ảnh: HOÀNG YẾN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ TAND tối cao chúc mừng các thẩm phán được bổ nhiệm, tái bổ nhiệm. Đồng thời, ông mong các thẩm phán luôn giữ vững phẩm chất và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng đợt này, cả nước có 65 thẩm phán sơ cấp và một thẩm tra viên được bổ nhiệm làm thẩm phán trung cấp. Hai thẩm phán trung cấp được bổ nhiệm lại. 

Đồng thời bổ nhiệm 90 ông, bà thẩm tra viên, thư ký giữ chức danh thẩm phán sơ cấp, bổ nhiệm lại 25 thẩm phán sơ cấp.

Nhiệm kỳ của các thẩm phán trên có thời hạn theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm