Cán bộ hứa giúp dân rồi 'cuỗm' 250 triệu bị phạt 7 năm 6 tháng tù

Ngày 21-4, TAND TP. Đà Nẵng xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm án tuyên phạt Huỳnh Đức Hậu bảy năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ tư pháp Huỳnh Đức Hậutrước vành móng ngựa

Tại tòa, Hậu xin giảm án vì cho rằng mức án cấp sơ thẩm TAND quận Hải Châu tuyên là cao. Tuy nhiên, yêu cầu này không được tòa chấp thuận.

Theo hồ sơ, biết ông Trần Hùng đến UBND phường làm thủ tục cấp giấy đỏ cho hai ngôi nhà tại quận Hải Châu nên Hậu đã tìm đến tận nhà Hùng đặt vấn đề làm giúp. Dù không hề có khả năng nhưng ngày 21-11-2013 Hậu ký hợp đồng thỏa thuận xin giấy đỏ cho hai ngôi nhà của Hùng. Sau đó, Hậu nhiều lần liên lạc lấy lý do làm thủ tục thuế và nhận của Hùng tổng cộng 230 triệu đồng.

Ngoài ra, do biết nhiều người dân đến UBND phường làm thủ tục thuê căn hộ chung cư nên Hậu đã liên lạc và “hứa” xin giùm rồi nhận của ba hộ dân 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Hậu không thực hiện mà dùng tiền tiêu xài cá nhân, không thấy phản hồi, các hộ dân tố cáo đến cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm