'Cất' giùm máy bơm của người ta ở chỗ... mua phế liệu

TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa xét xử, tuyên phạt hai bị cáo Hoàng Văn Khoa (SN 1992) chín tháng tù và Hoàng Ngọc Cường (SN 1996) bảy tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Hoàng Văn Khoa và Hoàng Ngọc Cường tại toà.

Theo cáo trạng, sáng 16-3, Khoa và Cường (cùng trú xã Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đi uống cà phê về thì thấy nhà anh Trần Viết Mạnh không có ai ở nhà. Quan sát thấy trong nhà có một chiếc máy bơm nước để cạnh giếng, cả hai liền đột nhập ăn trộm rồi đem bán phế liệu được 70 ngàn đồng.
 
Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, hai bị cáo Khoa và Cường từng bị TAND huyện Thạch Hà tuyên phạt bảy tháng tù và 12 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Cả hai đều có nhân thân xấu liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp lấy tiền tiêu xài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm