Cha chết trong trại giam, con trai không bị tăng án

Ngày 11-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với cha con bị cáo Đỗ Văn Trường (SN 1956, quê tỉnh Đồng Nai, Đỗ Văn Chinh (con trai của Trường, SN 1999). 

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Trường 8 năm tù, Chinh 3 năm tù (chưa đủ 16 tuổi) cùng về tội giết người. Cả 2 bị cáo không kháng cáo nhưng đại diện người bị hại kháng cáo tăng mức hình phạt. Tuy nhiên sau đó bị cáo Trường đã chết nên cơ quan tố tụng đình chỉ xét xử đối với Trường.

HĐXX nhận định phía đại diện bị hại kháng cáo tăng hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết nào. Từ đó, toà tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với Chinh về tội giết người.

Cha chết trong trại giam, con trai không bị tăng án

Bị cáo Chinh tại toà phúc thẩm ngày 11-12

Theo hồ sơ, khoảng tháng 4-2014, Chinh nhận bà M. làm mẹ nuôi và đến sống chung với bà cùng con gái bà tại khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Sau đó, Chinh và con gái bà M. phát sinh tình cảm nam nữ.

Ngày 30-8-2014, Chinh chuyển về sống cùng một người chị ruột. Ngày 2-9-2014, Chinh đến khu nhà trọ thăm mẹ con bà M..

Khi ra về thì Chinh xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi; quê Ninh Bình) và bị anh này đuổi đánh. Nghe tin con mình bị đánh, Trường tìm đến khu nhà trọ này.

Tại đây, hai cha con lại xảy ra ẩu đả với ông Lê Văn Dần (49 tuổi, quê quán Thanh Hóa). Trường dùng cây vít tấn công ông Dần. Thấy cha bị đánh, Chinh đã dùng cây gỗ đánh ông Dần. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xử sơ thẩm ngoài tuyên án, toà còn buộc bị cáo và đại diện hợp pháp của bị cáo chịu trách nhiệm bồi thường tiền mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 114 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm