Cha ruột hiếp dâm con gái lãnh 20 năm tù

Nạn nhân là bé L. (SN 2012), chính là con ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, năm 2010, Ba và chị N. (ngụ huyện Trà Ôn) kết hôn và có một con chung là bé L.

Đến năm 2014, do phát sinh nhiều mâu thuẫn nên Ba và chị N. ly thân. Bé L. được gửi cho chị của chị N. ở Vĩnh Long chăm sóc.

Người cha thú tính Nguyễn Văn Ba tại tòa.

Ba và chị N. đi làm ở Bình Dương, thi thoảng cả hai về thăm con nhưng không về chung.

Ngày 12-4, Ba về thăm con gái. Đến khoảng 21 giờ ngày 13-4, trong lúc ôm con ngủ Ba đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình rồi trở về Bình Dương làm.

Đến ngày 14-4, người nhà phát hiện bé L. có dấu hiệu bị xâm hại nên đến công an địa phương trình báo. Ba bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Theo kết luận giám định, lúc bị xâm hại bé L. chỉ hơn bốn tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm