Cha thiệt mạng vì đi tìm kẻ đạp vào chân con

Ngày 16-9, TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thạnh (24 tuổi, ngụ huyện Bình Tân) chín năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 14-5, Thạnh đi trên một xe máy chở ba trên đường thì gặp Trần Hoàng Luân (15 tuổi) và Trần Hoài Nam (20 tuổi) điều khiển hai xe máy chạy phía sau. Luân nẹt pô xin vượt nhưng Thạnh ngồi sau giang chân không cho qua và dùng chân đạp trúng chân của Luân.

Bị cáo Nguyễn Minh Thạnh

Sau đó, Nam về nói lại sự việc với cha của Luân là Trần Hữu Tâm nên hai cha con Luân đi tìm Thạnh nói chuyện.

Khi gặp Thạnh, ông Tâm dùng tay đánh vào đầu Thạnh một cái nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, hai cha con Luân tiếp tục dùng cây gỗ đánh Thạnh.

Bị đánh, Thạnh lấy dao tấn công ông Tâm khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thạnh ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm